Kết quả tìm kiếm cho "Ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7339
An Giang sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đây là những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều 13/10.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến lựa chọn 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và 3-5 đại học định hướng xuất sắc, đồng thời định hướng sắp xếp mạng lưới, kiểm soát quy mô đào tạo và ưu tiên phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018. Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc theo lộ trình bắt đầu từ năm học 2028-2029.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 rộng khắp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.
Sáng 12/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 (phường Long Xuyên) phối hợp 5 trường trung cấp tổ chức khai giảng các lớp liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp niên khóa 2026 - 2028, với 600 học viên đăng ký học 9 ngành nghề.
Trong hơn 20 năm, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) đồng hành cùng ngành giáo dục An Giang thúc đẩy ứng dụng máy tính cầm tay trong dạy và học toán. Giai đoạn 2021-2026, kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay thu hút 5.527 lượt thí sinh tham gia, với 2.382 giải thưởng được trao.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu; hoàn thiện dữ liệu các lĩnh vực trong tháng 10, phục vụ vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.
Tiếng nhạc ngũ âm, tiếng reo hò cùng những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua tạo nên sức hấp dẫn riêng của Hội đua bò Bảy Núi. Qua thời gian, hội đua không chỉ là sân chơi thể thao truyền thống mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang).
Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được định hướng xây dựng trên diện tích 50 ha tại bản Danxang, huyện Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn, tiếp giáp Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Trong kỷ nguyên số, An Giang đang chứng minh tinh thần đổi mới mạnh mẽ bằng những bước đi chiến lược từ hạ tầng, nền tảng đến cơ sở dữ liệu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm thực chất, tỉnh không chỉ tạo ra sự thay đổi lớn trong quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2031.